Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Taberd, 80 năm thành lập
previous Tôn Huynh Phụ Quyền và Tôn Huynh Giám TĩnhCộng đồng La San next
80_name1         80_name2
80_name3 CỘNG ĐỒNG LA SAN

Nhân dịp kỷ niệm TÁM MƯƠI NĂM ngày thành lập trường La San Taberd Sàigòn (06/12/1969). Thủ tướng Trần Văn Hương đã nhân danh chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vinh tặng 20 huy chương cho 18 Sư Huynh và 02 Giáo sư thuộc Cộng Đồng Giáo Dục Lasan Việt Nam (gồm 10 Chương Mỹ Bội tinh và 10 Giáo Dục Bội tinh).

Buổi lễ gắn huy chương tổ chức tuy đơn giản nhưng vô cùng long trọng tại khuôn viên danh dự của nhà trường. Về phía phái đoàn chính phủ, ngoài Thủ tướng còn có một số nhân vật cao cấp tháp tùng, như Giáo sư Quốc vụ khanh Vũ Quốc Thúc, ông Thứ trưởng Giáo Dục và Thanh Niên Lê Minh Liên. Về hàng giáo phẩm, ngoài Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Angelo Palmas còn có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình, Đức Giám mục Phụ tá Trần Thanh Khâm và một số đông Linh mục, Tu sĩ đại diện các Dòng và cơ sở Giáo Dục của Giáo Hội. Luật sư Nguyễn Văn Huyền cũng có mặt trong dịp này với tư cách là chủ tịch Thượng Nghị Viện V.N.C.H - nhân vật số ba của chế độ đồng thời cũng là một cựu học sinh Taberd, đương kim chủ tịch Hội Ái Hữu cựu học viên Taberd.

Taberd, 80 năm thành lập
previous Tôn Huynh Phụ Quyền và Tôn Huynh Giám TĩnhCộng đồng La San next