Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Tin nhắn đến Phạm Quang Anh


09 tháng 05, 2010  Nguyễn Quốc Bảo (Canada)   Reply Trả lời
Thân chào Phạm Quang Anh và Lê đắc Huy .Trước năm 80 Bảo có đi lễ Giáng Sinh với các bạn rồi sau đó tụi mình overnight cho tới sáng,đêm Noel năm đó khá lạnh làm tụi mình run cằm cặp, các bạn còn nhớ đến kỷ niệm đó không các bạn? Lúc đó Bảo học ở Đại Học Tổng Hợp còn Huy và Quang Anh thì học ở Đại Học Bách Khoa và Đai Học Khoa Học thì phải?Bảo có đến nhà của Huy chơi để ngắm xe lửa chạy vì Bảo thích đi xe lửa lắm!Ba của Huy lúc đó làm Giám Đốc Sở Hỏa Xa.Bảo hiện nay đang ở Canada đã gần 30 năm rồi,đã lập gia đình , có hai con một gái ,một trai.Mong tin của các bạn.
09 tháng 05, 2010  PHẠM QUANG ANH (Việt Nam)   Reply Trả lời
Rất vui mừng khi nhận được email của Bảo.
Chỗ địa điểm bọn mình ngồi overnight Giáng sinh năm đó bây giờ là chung cư 15 tầng vừa mới khánh thành cách nay đựơc 2 năm.
Nhìn lại quãng thời gian dài 30 năm: BẢO và HUY đều thành công cả, riêng tớ thì vẫn lènh xèng lắm.
HUY sau khi đi bộ đội và bị thương súyt chết trở về ông ấy phấn đấu tham gia công tác chính quyền và hiện nay đang làm việc ở Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Còn tớ thì làm đủ thứ việc nên viêc gì cũng nhỏ chẳng đáng kể.
HUY và tớ vẫn liên lạc với nhau và bọn mình thường cũng chỉ gặp nhau vào các dịp Lễ tết và giỗ chạp.
BẢO cho bọn tớ số Tel và địa chỉ liên lạc Canada. HUY mới lên đuờng sang USA thăm 2 thằng con trai du học tháng sau mới về. Có gì tớ sẽ báo cho Huy để anh em mình liên lạc lại.
Chào mừng ngày gặp lại kính chúc bạn và tòan thể gia đình nhiều sức khỏe.
18 tháng 11, 2009  Nguyen van Em   Reply Trả lời
Chao tat ca cac ban,
Nhan duoc tin, xin tra loi de ke chuyen xua va nay
Mau qua, moi day ma da gan 35 nam
19 tháng 11, 2009  PHAM QUANG ANH (Việt Nam)   Reply Trả lời
CHAO BAN THAN MEN.
25 tháng 11, 2009  PHAM QUANG ANH (Việt Nam)   Reply Trả lời
SAU 75 TOI NGHI HOC. DAU TU TAI NAM 1975, SAU DO LOANH QUANG DU THU CONG VIEC. NAM 1982 LAY VO; HIEN TAI TO DUOC 2 CHAU GAI DA DI LAM VIEC. VO TO DI LAM O TRUONG TIEU HOC KY DONG GAN NHA. TO KINH DOANH NGANH TRANG TRI NOI THAT.
XIN DUOC HOI BAN HIEN DANG O DAU. CHO TOI XIN SO TEL VA DIA CHI NHE.
TAM BIET XIN HEN GAP LAI
24 tháng 11, 2009  Nguyen Van Em   Reply Trả lời
Em chao Anh,
That su ma noi neu khong co trang web nay,qua ten toi khong tai nao hinh dung ra ong.
Nho ke so so ve ong.
mong tin
05 tháng 09, 2009  Phạm Quang Anh (Việt Nam)   Reply Trả lời
Cac ban cho toi xin dia chi email, toi muon gui den cac ban hinh anh mot Ngoi truong xua.

Phạm Quang Anh