Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcViết kỷ niệm 50 năm vào Taberd
Chủ đềLuật sư Lê Công Định, Who's Who in Lasan Taberd
13 tháng 08, 2014 13:20   Lê Anh Dũng viết:
Những người theo dõi thời sự VN ắt hẳn ít nhiều nghe tên luật sư Lê Công Định, từng bị kết án tù nặng nề, xem thêm ở:

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_C%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_C%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%8Bnh


Tôi mới khám phá ra là Người Lê Công Định là học sinh Taberd trên Facebook của Người:

https://www.facebook.com/LSLeCongDinh/about?section=education

https://www.facebook.com/LSLeCongDinh?hc_location=timeline 

Lê Công Định quả là nguời trí thức dấn thân.  Xin ngả mũ chào Người.


Chú thích:  Thỉnh thoảng tôi có những khám phá thật bất ngờ về những cựu học sinh Taberd như Hồ Ngọc Nhuận (đối lập thời VNCH, thân chính thời CHXHCNVN, gần đây lại đôí lập CHXHCNVN), Chu Phạm Ngọc Sơn...

Theo tôi, Lê Công Định, Hồ Ngọc Nhuận là một profile điển hình của chữ "trí thức dấn thân": Đặt vấn đề, sống với vấn đề, rồi lại đặt vấn đề...

Và còn quay mãi, vòng cánh cối xay

Ngày nào nắng lên, ngày nào gió lên


Trên hành trình viễn mơ, ngây thơ của những Hoàng Tử Bé (Le Petit Prince), những Hoàng Tử Bé có thể sai lầm, vấp ngã ..., vì vẫn là người, nhưng cái nhìn hướng tới sự tốt đẹp, sự thiện lúc nào cũng như những mặt trời nhỏ soi sáng những Hoàng Tử Bé này.

Lasan Taberd không chỉ là ngôi trường của những cậu Ấm như .... (xin miễn kê tên ở đây, nếu không lắm bạn Taberd 76 của tôi sẽ phiền lòng), mà còn là ngôi trường của những nguời "lo trước người khác, vui sau người khác"(“tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc"). 

Nghiêm chào Lê Công Định, học sinh Taberd.



  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết