Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
  Nhắn tin
  Xem tin nhắn
Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Góp ý
Góp ý / Đề nghị
previous Trang 11
Trang 12
Trang 13 next
Người gởiNội dung và trả lời
Nguyễn Thành Hưng
27 tháng 06, 2014
# 252

tôi sử dụng hệ điều hành Windows 8, mọi việc xãy ra bình thường, nhưng khi gởi tin nhắn luôn bị sai mã bảo vệ !

Phạm Quang Đạt
17 tháng 06, 2014
# 251

Hiện nay tôi đã đổi địa chỉ mail từ quangdat927@gmail.com sang datpham166&gmail.com.
Vậy xin các anh sửa lại giúp để dễ liên lạc với các bạn. Xin cám ơn các anh rất nhiều.

Đã thay đổi theo yêu cầu của bạn
TRẦN NAM HÒA
22 tháng 04, 2014
# 250

Kính mong các anh sửa chữa gấp tên lớp trong phần TƯỚNG NHỚ CÁC BẠN .
TRẦN NAM HÒA ( TABERD 82 )

TRẦN NAM HÒA
09 tháng 02, 2014
# 248

taberd,org
Phần : TƯỞNG NHỚ CÁC BẠN
Sai sót : Tên lớp của tấc cả các anh , các bạn đã qua đời bị viết sai sau khi điều chỉnh . Chắc danh sách cũ còn , mong các anh sửa lại theo danh sách cũ để tránh sự nhầm lẫn về cá nhân .
Chân thành cám ơn các anh .
TRẦN NAM HÒA ( Taberd82)

Hòa

Xin bạn cho biết chi tiết cụ thể về những điểm sai.

Thân
Mai Xuân Thành
08 tháng 02, 2014
# 247

Tôi là cựu học sinh Lấn Taberd truoc 1975 , sau biến cố 1975 rất nhiều bạn đã định cư ờ các nước , các bạn đều đã cơ hội liên lạc với nhau . Riêng số còn ở lại VN thì còn nhiều khó khăn .
Xin góp ý :
Ban liên lạc nên tạo điều kiện thêm để các bạn ở VN có thể liên lạc với nhau .

Tran Vinh Chau
06 tháng 02, 2014
# 246

Xin vui long cho biet dia chi e-mail cua ban bien tap la gi de tui nay de be lien lac.
Xin cam on nhieu.
Tran Vinh Chau.( lop Nam 3, nien khoa 1971-1972)

Châu,

Bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo chi tiết tại trang Liên Lạc

Thân
An Tran
20 tháng 01, 2014
# 245

Tôi không phải là cựu học sinh Trường La San Taberd. Nhưng hồi niên thiếu, tôi đã từng nghe tiếng tăm của trường. Đối với tôi và cả hằng ngàn thanh thiếu niên khác, được vào học trong trường chỉ là giấc mơ không tưởng. Vì hoàn cảnh đất nước, tôi và nhiều người khác đã không được diễm phúc gia nhập trường và giấc mơ đã chết. Sau hơn 30 lưu lạc trên xứ người, giấc mơ xưa của tôi đã sống lại, không phải cho cá nhân tôi mà cho con tôi. Vài năm trước đây tôi khám phá có trường La San ở gần khu tôi ở. Trường có tên khác: C.B.A.(Christian Brothers Academy). Hồi tháng 10 năm ngoái, con tôi đã vào thi để xin gia nhập (vào lớp 7) cho niên khóa 2014-2015, và đã đậu. Tôi muốn chia sẻ niềm vui của gia đình tôi đến với các cựu học sinh La San Tabert, và muốn thông báo rằng mặc dầu tinh thần giáo dục La San không còn ở Việt Nam nữa, nhưng vẫn còn ở trên đất Mỹ này.

Ngô xuân Hùng
28 tháng 12, 2013
# 243

Xin cap nhat cho Nien Khoa 1974 (Tu Tai IBM). Khoa da co ban Nguyen Van Phong da ta the tai Orange County, U.S.A vao thang 7 nam 2013.

Xin cam ta Ban Dieu Hanh Taberd.org
Ngo xuan Hung
Lớp Mười B1 (hàng 1, vị trí 8)
http://taberd.org/yearbooks/71-72/muoi-1.html


Về bạn Nguyễn Văn Phong:

http://taberd.org/ky_yeu/71-72/muoi-2.html#h0
Lớp Mười B2 (hàng 5, vị trí 3)

http://taberd.org/ky_yeu/72-73/muoimot-1.html#h3
Lớp Mười một B1 (hàng 2, vị trí 3)

http://taberd.org/ky_yeu/73-74/muoihai-3.html#h1
Lớp Mười hai B2 (hàng 5, vị trí 7)

Anh Hùng,

Chúng tôi đã cập nhật theo tin anh báo:

Trang Tưởng Nhớ các Bạn Nguyễn Văn Phong

Thân
Truong Thanh Liem
21 tháng 12, 2013
# 242

Hôm nay tôi muốn dừng hết mọi chuyện để ngồi đây tự ca cho mình nghe bài "La San Hành Khúc". Tôi tự ca cho tôi nghe và hy vọng ở đâu đó anh cũng nghe ...

Anh Việt Dũng đã ra đi. Tôi có buồn nhưng tôi hãnh diện vì đã từng đạp lên cùng mảnh sân trường với anh, đã từng đứng dưới hàng chào cờ mỗi sáng thứ hai mà tôi đứng bên dãy nhà mới còn anh đứng bên dãy nhà cũ của các lớp đàn anh.

Tôi ca cho anh nghe những gì anh đã làm đúng như những lời huấn thị mà anh em ta đã học và được gói gọn trong lời ca của bài "La San Hành Khúc"

... một đời sống THANH CAO ta nguyện đem ÁNH SÁNG dìu dắt SINH LINH vào HẠNH PHÚC. Đi ... KHÔNG NGỪNG....

Anh đã đi không ngừng nghỉ 38 năm qua. Sinh linh Việt Nam vẫn chưa hạnh phúc thì anh đã ...ngừng đi.

Nhưng anh đừng lo. Cuộc đời anh đã đặt viên đá, cột cây số cho đàn em đi theo. Chúng tôi đàn em của anh sẽ hàng ngàn đứa đi theo anh ... Con đường đó chúng ta đã được vạch ra ngày còn mài đáy quần ở ngôi trường xưa La San Taberd. Tôi sẽ vẫn đi và sẽ mãi nhớ đến anh. Anh không về Việt Nam từ ngày anh ly hương. Tôi cũng nguyện theo anh mà đặt tên cho hai con tôi là Quốc Vĩnh Yên, Gia Hoàn Khải. Ngày nào sinh linh chưa yên thì tôi cũng chưa về như anh ...

Anh đã làm được nhiều điều trong bản tuyên thệ mà chúng ta vẫn xướng lên trong bài Hành Khúc

Anh đã ... giữ vững DANH TRƯỜNG ...La San chỉ lối soi đường. Anh đã cương quyết tiến lên kìa tương lai huy hoàng.

Còn lại chúng tôi xin ... nêu gương sáng những bậc đàn anh ... mà tiếp con đường của anh. Tôi chỉ viết thôi mà mắt đã muốn lệ nhòa ...

Tạm biệt người đàn anh đáng kính ... VIỆT DŨNG

***
LINK: La San Hành Khúc
http://youtu.be/zR4pJxCG0JE

Trương Thanh Liêm
20 tháng 12, 2013
# 241

Tôi xin báo tin buồn cho các anh để update lên trang web.

Đàn anh của chúng tôi anh Nguyễn Ngọc Hùng Dũng (tức Ca/ Nhạc Sỹ/ Thông tín viên truyền thông VIỆT DŨNG) vừa mệnh chung tại Nam Cali lúc 10:35 sáng (giờ Cali) ngày hôm nay 20-12-2013.

Anh học các lớp sau:
yearbook Kỷ yếu 67-68 Lớp 9ème 2 (hàng 2, vị trí 1)
* 1. BAN KHEN DANH DU
yearbook Kỷ yếu 68-69 Lớp Nhì 6 (hàng 1, vị trí 1)
* 2. KHẢO-HẠCH * 3. CÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
* 2. QUỐC-VĂN * 3. TOÁN-HỌC * 3. THƯỜNG THỨC
yearbook Kỷ yếu 70-71 Lớp Sáu 2 (hàng 2, vị trí 1)
yearbook Kỷ yếu 71-72 Lớp Bảy 2 (hàng 2, vị trí 2)
yearbook Kỷ yếu 72-73 Lớp Tám 1 (hàng 3, vị trí 2)
yearbook Kỷ yếu 73-74 Lớp Chín 3 (hàng 1, vị trí 13)

Một ngày buồn của chúng ta

Trương Thanh Liêm

Lê Anh Dũng (Taberd 76)
13 tháng 12, 2013
# 240

Chef Quang, Khánh, Phước (?) và ??? thân mến,

Dũng đây, mấy ông làm việc chùa kín đáo nên không rõ ai phụ trách technique, nên gửi đại tới mấy ông tai to, mặt lớn.

Tôi có thắc mắc và thỉnh cầu sau:

1/ Từ 1, 2 ngày nay sao mấy cái hình vô hại về X-mas tôi post trong thread "Thư tình gửi cho Hải hay cho ai" bị biến mất, hình khác vẫn post được? Làm sao để tránh trường hợp này ? Sao tôi post hình khác vẫn được?

=> Please advise.

2/ Tụi Taberd 76 có dự định tổ chức kỷ niệm 50 năm nhập trường => tôi đã đề nghị với chef Quang trong 1 post là mở ra 1 mục riêng dính dáng tới chủ đề này vào đó, trong khi chờ đợi mục mới thì tụi này có thể tag bài liên quan với "50 năm" để webmaster có thể tìm lại dễ dàng và bỏ vào mục này sau khi mục này được created.

Vì nếu không sẽ rất khó kiếm ra những bài liên quan. Mong chef Quang cho biết ý kiến Yes/No về đề nghị của tôi (tôi đã thấy có 1 số anh em hoan nghênh ý kiến này). Phải lập ra chợ thì thiên hạ mới nhóm chợ.

Thân mến

Dũng

Dũng,

Hoàn toàn đồng ý với các đề nghị của bạn. Chúng tôi sẽ liên lạc với Dùng để tiến hành.

Thân
Thich Minh Huu DO Quoc Khanh
05 tháng 11, 2013
# 239

Truoc het toi xin duoc cam on nhung vi da tao ra site cuu hoc sinh Taberd , do mot su tinh co sang nay toi da tim thay duoc minh qua lop 7è spéciale nien khoa 61-62 Nhung nguoi ban cung lop nay o bon phuong rieng ca nhan toi gio da tro thanh mot vi
Su dang song o ben Phap , neu ban nao song o xu nguoi hay VN xin lien lac voi toi
qua mail nay . Mot lan nua xin cam on tat ca , cau chuc cho nhung cuu hoc sinh Taberd duoc moi dieu nhu y .

Lê Ngọc Tuấn
02 tháng 11, 2013
# 238

Tuấn thấy dưới mỗi hình xưa và nay ngoài để tên và ở nước cũng như tiểu bang sinh sống nên để thêm địa chỉ email cho các bạn học chung dễ liên lạc . Không có các bạn phải liên lạc với bạn khác hỏi thăm vừa phiền vừa mất thời gian nữa

Tuấn,

Chúng tôi không có chi tiết của tất cả các bạn.

Bạn có thể xem chi tiết các bạn đã có thi tiết tại trang Danh sách

Thân
Nguyen Van Ngoc
20 tháng 10, 2013
# 237

Anh chi em ban bien tap website taberd.org kinh,

Toi la mot cuu hoc sinh Lasan Taberd vao nhung nien khoa:
1968-1969 Lop Nhi2
1970-1971 Lop 6-8
1971-1972 Lop 7-9
1972-1973 Lop 8-6
1973-1974 Lop 9-5

Tu nam 1974 den 1975 Cha Me-gia dinh toi don nha ve Can Tho sanh song vi gao thoc o day re hon tren SG nen toi da di hoc truong Lasan Can Tho vao thoi diem do.

Toi cam dong, boi hoi emotional feeling khi biet duoc trang taberd.org nay (nho vao 1 nguoi ban taberd lop dan anh hoc tren toi 5 lop mach bao).

That la cam on quy ban bien tap Taberd.org staffing lam nhip cau xuyen dai duong noi lai nhung con dan Viet cung mai truong Lasan Taberd Saigon. Toi hy vong bat lai lien lac voi cac ban hoc cung nhung lop nien khoa cu noi tren.

Ngoai ra xin quy vi trong ban bien tap Taberd.org co biet tin tuc gi ve truong Lasan CanTho website xin cho toi biet gium, cam on nhieu.

Toi, Ngoc (Douglas Nguyen)

trần thị lệ huyền
11 tháng 10, 2013
# 234

Sau khi nghe những nội dung của các bạn trình bay mình rât cảm động mình không có gì hơn xin chúc các bạn có 1 sức khoe tốt

previous Trang 11
Trang 12
Trang 13 next