Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Góp ý QTTT76
Chủ đề: 
Ban Điều hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 khóa 2016-2018
  Next
# 8430
  10 tháng 09, 2016 16:41  Lê Thiện Phước viết

Các bạn thân mến,

Như các bạn đã thấy, để có thể thắt chặt hơn nữa sợi dây nối tình bằng hữu giữa các anh em Taberd 76, Ban Điều hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 đã xúc tiến việc xin ý kiến của tất cả mọi người trên khắp miền thế giới.

Nhờ sự trợ giúp của Lê Việt Quang, Admin của Taberd.org, Ban Điều hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 đã có thể gởi đi 152 phiếu xin ý kiến. Tuy nhiên, cũng có thể vì nhiều lý do khác nhau, Ban Điều hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 chỉ nhận được 37 phiếu trả lời (24,3 %) với kết quả như sau :

-        30 phiếu cho rằng Quỹ Tương Trợ Taberd 76 vẫn còn rất cần thiết.

-        7 phiếu cho rằng Quỹ Tương Trợ Taberd 76 là hoàn toàn không cần thiết.

Như vậy, trên tổng số 37 phiếu trả lời, 81 % các bạn đã cho rằng Quỹ Tương Trợ Taberd 76 cần phải tiếp tục hiện diện để giúp đỡ cho một số bạn của chúng ta còn đang trong cơn gian nan khốn khó.

Ngoài phần bỏ thăm, chúng ta còn nhận được nhiều ý kiến thiết thực để từ đó,  Ban Điều hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 có thể rút tỉa ra được nhiều kinh nghiệm :

 

2016-08-05 08:53:57

08:53:57 05/08/2016

Vẫn còn rất cần thiết

Mong các bạn trong nhóm điều hành tiếp tục việc đang làm

2016-08-05 09:00:40

09:00:40 05/08/2016

Vẫn còn rất cần thiết

Mình thấy rất cần thiếc các bạn ơi, còn nhiều trường hợp cần sự giúp đỡ lắm, như bản thân mình trong thời gian đầu khi bị đột quỵ gia cảnh khó khăn vô cùng, nhờ có QTT nên cũng phần nào vượt qua khó khăn, mặc dù không khá hơn nhưng vẫn rất cần các bạn ơi.

2016-08-05 11:34:49

11:34:49 05/08/2016

Vẫn còn rất cần thiết

Tôi nghĩ QTT Taberd 76 là nhịp cầu nối lại các bạn cùng trường & cùng promo

2016-08-05 12:38:16

12:38:16 05/08/2016

Hoàn toàn không cần thiết

Gíup đỡ mọi người nhất là bạn bè là chuyện nên làm. Nhưng có lẽ nhóm TB không đủ lớn mạnh để có được một tổ chức làm từ thiện. Có lẽ giúp đỡ trong vòng tay bạn bè thì hơn là một tổ chức.

2016-08-06 01:53:21

01:53:21 06/08/2016

Vẫn còn rất cần thiết

Dear các bạn cựu học sinh Lasan Taberd
CC : Các bạn Quỹ Tương Trợ Taberd 76-Team

Thành thật rất biết ơn Quỷ TTT-76 đã giúp cho Khanh vượt qua được cuộc sống ở VN , Khanh không nghỉ cho bản thân của Khanh mà chỉ nghĩ đến con cái của mình, cố gắng lo được cái ăn cái học cho con cái mình được đến nơi đến chốn , nhằm mong ước cuộc sống của con cái mình có được một cuộc sống tự lập , không vất vả như Cha của nó.

Ở VN , Khanh làm việc trong ngành giày , ngành này thu nhập rất giới hạn không được sung túc hay thoải mái như một số ngành nghề khác, Do đó , cuộc sống của Khanh cũng hơi bị vất vả trong sinh hoạt gia đình và lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn.Khanh không có tiền tích lũy , tháng nào chi tiêu dứt tháng đó, vẫn sống trong điều kiện thuê mướn nhà , tất cả tài chánh đều ưu tiên một cho con cái của mình.

Nhờ sự trợ giúp của Quỷ TTT-76 ,đã giúp cho Khanh phần nào sự chi tiêu tiền học phí cho con của khanh từ lúc học Cấp 3 cho đến học Đại Học như hiện nay,Con của Khanh sắp sửa chuẩn bị bước vào năm học thứ 4/ Đại Học HUTECH/ Saigon ( cũng là năm cuối cùng của Đại Học ) cũng là nhờ có các bạn , nhờ có Quỷ TTT-76 của các bạn bè cựu học sinh Lasan Taberd đồng hành cùng với Khanh.Điều này mang đến cho Khanh sự cảm kích to lớn và lòng biết ơn rất nhiều gởi đến các bạn .

Khanh không dám tham gia ý kiến về việc nên duy trì hay không cần thiết duy trì Quỷ TTT-76 , bởi vì Khanh mang tâm trạng của Người được giúp đỡ nên có sự ngại ngùng và áy náy khi tham gia ý kiến về vấn đề này.

Khanh chỉ xin phép các bạn cho Khanh được nói lên sự suy nghĩ và sự cảm xúc của Khanh khi nhận được sự giúp đỡ của các bạn trong thời gian qua.
Khanh chỉ hy vọng nếu các bạn gần xa còn có đủ điều kiện để duy trì Quỷ TTT-76 thì các bạn sẽ biết rằng và tin rằng , những anh em đang sống một cuộc sống ở mức trung bình hay dưới mức trung bình ở Vietnam sẽ rất hạnh phúc và nhẹ được phần nào trong cuộc sống khó khăn ở Vietnam khi phải chăm lo việc học cho con cái của mình , để mấy đứa nhỏ khi vào đời sẽ đỡ vất vả hay khó nhọc hơn Cha Ông của nó. Còn quyết định như thế nào , xin để các bạn là những người sáng lập và đang duy trì nó từ bao nhiêu năm nay QUYẾT ĐỊNH mà thôi!!!

Một lần nữa , Khanh xin chúc các bạn luôn mạnh khỏe , may mắn và thành công tốt đẹp trong cuộc sống.Qua các bạn , Khanh cũng cin gởi đến gia đình , gia quyến của các bạn lời thăm hỏi chân thật nhất và lời chúc HẠNH PHÚC đến toàn thể gia quyến của các bạn bè gần xa đã từng học dưới mái trường Lasan Taberd.

Xin CHÚA chúc lành và che chớ tất cả các bạn
Thân mến

Nguyễn Lê Khanh

2016-08-06 01:57:46

01:57:46 06/08/2016

Vẫn còn rất cần thiết

Bản thân tôi nhận thấy hoạt động của QTT là cần thiết vì mình có qũy có thể trợ giúp cho những anh em và gia đình họ vượt qua được những khó khăn trước mắt và kịp thời.

2016-08-06 02:15:30

02:15:30 06/08/2016

Vẫn còn rất cần thiết

Hoạt động của quỹ có vẻ im ắng vì không giúp được nhiều. Cần tạo liên lạc thường xuyên hơn với càng nhiều thành viên càng tốt, để biết rõ những trường hợp cần tương trợ.

Có thể tạo từng nhóm với nhóm trưởng (hoặc thành viên năng liên lạc) của từng vùng để biết thêm thông tin.

2016-08-13 23:43:27

23:43:27 13/08/2016

Vẫn còn rất cần thiết

Ben canh nen quang tam den nhung ban Taberien co hoan canh kho khan noi xu nguoi. Nhat la nhung ban moi qua , chan uot chan rao, tuoi gia....hoan toan ngo ngan...Rat can su giup do cua nhung nguoi di truoc. Toi la 1 nan nhan cua cach day 12 nam ve truoc.

Ngay do toi nghi thoat khoi Vn ....Chac toi se gap lai cac ban....va rat can su ho tro giup do....the ma Toi that vong , phai song bang su co vuon len....rat nhieu oan nghiet,,,den noi toi buon kinh khung va lai mat niem tin them lan nua,
Khong gi hon toi mong nhung ban di truoc, va da thanh cong...on dinh cuoc song ...nen giup nhung ban kho khan nhieu noi xu nguoi.

Chao cac Ban. Rat vui khi Ban Dai dien Taberd 76 con nho den toi, Va cho toi co y kien.

2016-08-14 21:59:31

21:59:31 14/08/2016

Vẫn còn rất cần thiết

Trước hết mình xin cám ơn các bạn trong ban chấp hành QTT Tabẻd 76 đã hy sinh thời giờ để phục vụ cho QTT. Tôi nghĩ QTT là sinh hoạt tốt nhất để anh có cơ hội chia sẽ tình yêu thương với nhau Toi hoàn toàn ủng họ duy trì QTT

2016-08-18 15:19:51

15:19:51 18/08/2016

Vẫn còn rất cần thiết

Trong tinh thần "Nối lại tình bạn" nếu QTT76 không cải tiến thêm thì nên duy trì những gì các bạn đã tạo dựng.

Chào thân ái,

Vinh

 

Với kết quả thăm dò như trên, Quỹ Tương Trợ Taberd 76 có đầy đủ lý do để vẫn tiếp tục tồn tại hầu trợ giúp được phần nào những khó khăn mà một số các bạn trong chúng ta đang và sắp phải trải qua.

----------------------

Các bạn thân mến,

Vì nhiệm kỳ hoạt động của Ban Điều hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 khóa 2014-2016 đã đến kỳ hạn nên việc làm cần thiết của chúng ta hiện nay là phải tổ chức bầu lại một Ban Điều hành mới (Điều 3.3 của bản Điều Lệ Quỹ Tương Trợ Taberd 76), mà trước mắt là tìm được một Trưởng Ban Điều hành mới cho nhiệm kỳ 2016-2018.

Vì thế, kể từ hôm nay cho đến cuối tháng 9 năm 2016, Ban Điều hành đương nhiệm rất mong được sự ủng hộ của các bạn trong việc ứng cử hoặc đề cử một người mà các bạn cho là có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm giao phó.

Rất mong các bạn gởi ý kiến đề cử (hay ứng cử) sớm về địa chỉ sau :

Peterle888@yahoo.com

Thân chúc các bạn nhiều sức khỏe và nhiều may mắn.

 TM Ban Điều hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76

Trưởng ban

Lê Thiện Phước