Quỹ Tương Trợ
Notice
Thông báo số 3-2010
# 1
   

Ban Điều Hành QTTT76


Các bạn thân mến,

- Được các bạn giao trọng trách Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76 (QTTT76)

- Theo điều 3.2.2.6 của Bản Điều Lệ QTTT76

1. Tôi xin phép được ra mắt chính thức Ban Điều Hành QTTT76, nhiệm kỳ 2010 - 2011 như sau :

  • Trưởng Ban Điều Hành: HÀ GIA HÒA
  • Trưởng Ban Kiểm Soát: LÊ NHƯ QUỐC KHÁNH
  • Thủ quỹ khu vực Hoa Kỳ: HÀ GIA HÒA (kiêm nhiệm)
  • Kiểm Soát viên khu vực Hoa Kỳ : TRẦN VĂN KHOA
  • Thủ quỹ khu vực Canada: NGUYỄN QUỐC BẢO
  • Kiểm Soát viên khu vực Canada: NGUYỄN DUY CHIÊU
  • Thủ quỹ khu vực Âu Châu: NGUYỄN NGÔ HÙNG
  • Kiểm Soát viên khu vực Âu Châu: NGUYỄN MINH TÂN
  • Thủ quỹ khu vực Việt Nam: NGUYỄN QUỐC HUY
  • Kiểm Soát viên khu vực Việt Nam: LÊ NHƯ QUỐC KHÁNH (kiêm nhiệm)

2. Trong thời gian tới, các bạn sẽ được thông báo phương cách gởi tiền hoặc hiên vật cho thủ quỹ địa phương của mình.

Để có thể giúp được những anh em chúng ta còn trong giai đoạn khó khăn và để thể hiện tình đoàn kết cựu học sinh Taberd, rất mong các bạn ủng hộ nhiệt tình cho Quỹ Tương trợ Taberd 76 ngày thêm dồi dào.

Có như thế, Quỹ Tương Trợ Taberd 76 mới có nhiều hy vọng đạt được những mục đích cao đẹp đã đề ra ngay trong tên chính thức của Quỹ.

Thân chào các bạn

TM. Ban Điều Hành QTTT76
Trưởng Ban
HÀ GIA HÒA